Mùa hội chợ bang - Cơ hội quảng bá nông sản

Trường Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 13/11/2018 16:01 GMT+7

VTV.vn - Mùa hội chợ bang là một trong những sự kiện văn hoá, kinh tế được người dân Mỹ chờ đợi nhất trong năm vì tại đây các bang có thể quảng bá sản phẩm của địa phương mình.

Tại hội chợ diễn ra ở Minnesotta - một bang miền Trung Tây nước Mỹ - khu trưng bày của Hội nông dân Minnesotta giới thiệu và bán đủ các loại sản phẩm nông nghiệp. Ông Gary Wertis - người đứng đầu hiệp hội - có gần 75.000 trang trại hội viên với doanh thu khoảng 75 tỷ USD mỗi năm nhưng ông vẫn trực tiếp phục vụ khách, giới thiệu sản phẩm. Thậm chí, ông còn rửa bát, quét dọn cùng nhân viên.

"Tôi là nông dân, con tôi cũng là nông dân. Người nông dân nhiều lúc làm việc 12 - 18 tiếng mỗi ngày. Là Chủ tịch hội, tôi muốn mọi người nhận thấy để có thành quả tốt, người nông dân phải lao động nghiêm túc như thế nào", ông Gary Wertis, Chủ tịch Hội nông dân bang Minnesota, Mỹ nói.

Mùa hội chợ bang - Cơ hội quảng bá nông sản - Ảnh 1.

Lễ hội bang Minnesotta mang đậm dấu ấn nông nghiệp.

Đứng thứ 4 nước Mỹ về xuất khẩu nông sản, Minnesota có đầy đủ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Khi nông sản Mỹ đang phải đối mặt với hàng rào thương mại của nhiều nước, việc quảng bá càng được chú trọng.

Ông Gary Wertis nói: "Chúng tôi muốn giáo dục người tiêu dùng về sản phẩm của địa phương như thịt xông khói, bánh mỳ… Các sản phẩm chúng tôi phục vụ ở hội chợ đều có từ các trang trại lớn nhỏ của bang Minnesota".

Ước tính có khoảng 2 triệu lượt khách tới dự hội chợ bang Minnesotta. Những gì người nông dân Minnesotta mang tới hội chợ đang giúp họ quảng bá hữu hiệu các sản phẩm nông nghiệp và nền nông nghiệp của mình, qua đó góp phần giữ vững vị trí bang đứng thứ 4 nước Mỹ về xuất khẩu nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước