Mua vàng nhẫn có gặp rủi ro?

Thời gian gần đây, nhiều người đổ xô mua các loại vàng nhẫn, vàng trang sức,... Liệu họ có gặp rủi ro khi thị trường biến động?.

Theo chuyên gia Ngô Trí Long - Người nghiên cứu lâu năm về thị trường vàng, người dân gặp phải không ít rủi ro khi mua loại vàng này. Ví dụ như nếu do biến động của thị trường, thương hiệu vàng miếng mà người dân mua biến mất hoặc phá sản, người tiêu dùng chịu thiệt lớn nhất. Chưa kể người tiêu dùng còn chịu lỗ do bị ép giá khi mua bán không cùng địa điểm.

Việc các công ty tung ra sản phẩm vàng nhẫn có phải một hình thức lách luật hay không và điều này có bóp méo thị trường vàng?

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long: Tại các nước, vàng có hai loại: Một là vàng dự trữ do ngân khố quản lý và vàng thương phẩm bao gồm vàng nhẫn, vàng trang sức, vàng miếng. Căn cứ vào Nghị định 24 dự kiến chuẩn bị có hiệu lực, số lượng các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng giảm đi rất nhiều và để phản ứng với chính sách đó, các cơ sở kinh doanh vàng đã chuyển sang thành vàng nhẫn đóng gói.

Khi mua loại vàng này, người dân đối đầu với những rủi ro gì?

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long: Trước tình trạng này cũng cần phải cảnh báo cho người tiêu dùng về cái lợi và cái bất lợi. Vàng nhẫn dễ vận chuyển, đóng gói, tích trữ và sát với giá vàng miếng, tuy nhiên có cái bất lợi đó là ai dám đảm bảo vàng này có chất lượng bốn số 9?

Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến không ít vụ việc vàng trang sức có chất lượng không đảm bảo, ngay chính vàng miếng thời gian qua cũng bị làm giả nhiều. Bất lợi thứ hai đó là mua ở đâu thì bán ở đó, mà nếu bán ở nơi khác thì bị ép giá, ngay cả bán lại cho nơi cũ thì do chênh lệch giữa giá mua và giá bán, người tiêu dùng cũng vẫn bị thiệt. Bất lợi cuối cùng đó là, nếu chẳng may một thương hiệu vàng miếng nào đó phá sản hay biến mất, người tiêu dùng chịu thiệt nhất.

Người tiêu dùng thiệt hại gì khi vàng nhẫn, dù được niêm yết là vàng trang sức, nhưng lại được bán tương đương với giá vàng miếng, người tiêu dùng có thiệt hại hay không?

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long: Theo Nghị định 24, Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng miếng, nếu người tiêu dùng mua vàng nhẫn với giá tương đương với vàng miếng, thì đến khi bán chắc chắn chịu thiệt vì nó không phải sản phẩm được công nhận chính thức tương đương vàng miếng trên thương trường.

Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi!.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.