Mức tiêu dùng thịt lợn giảm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/03/2019 19:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, trung bình mỗi ngày cả nước tiêu thụ khoảng 10.000 tấn thịt lợn nhưng hiện mức tiêu thụ đã giảm đi một nửa.

Tại các tỉnh phía Nam, mặc dù dịch tả châu Phi chưa lan tới nhưng lượng tiêu thụ thịt lợn đang giảm mạnh. Theo Ban Quản lý chợ Bình Điền, những ngày gần đây, mỗi ngày, lượng thịt lợn và phụ phẩm của lợn về chợ giảm khoảng 100 tấn so với bình thường. 

Tương tự, lượng thịt lợn về chợ đầu mối Hóc Môn cũng giảm khoảng 1.200 con so với bình thường. Giá lợn xuống thấp nên tại các trang trại chăn nuôi, nhiều con lợn nuôi đến 130kg mà vẫn chưa bán được.

Người tiêu dùng e dè hơn trong việc chọn mua thịt lợn Người tiêu dùng e dè hơn trong việc chọn mua thịt lợn

VTV.vn - Sự sụt giảm lượng lợn ở các chợ đầu mối cho thấy phản ứng của người tiêu dùng trước thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước