Mỹ áp thuế 200 tỷ USD có thể tạo làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 15:14 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn -Theo CNBC, việc Mỹ áp thuế 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang tạo ra nguy cơ lớn với giới công nghệ và có thể đẩy các cổ phiếu ngành này sụt giảm mạnh trong thời gian tới.

Một loạt cổ phiếu thuộc lĩnh vực sản xuất chip đã sụt giảm trung bình tới 9% trong phiên đêm qua (6/9), sau báo cáo từ Morgan Stanley dự đoán nhu cầu sản xuất chip sẽ đi xuống trong quý cuối năm. 

Chip là một trong những mặt hàng được Trung Quốc nhập khẩu lớn nhất từ Mỹ, và các dự báo đều cho rằng sắc thuế với 200 tỷ USD sẽ tác động mạnh tới dòng nhập khẩu này. 

Hiện nhiều công ty công nghệ lớn trong nhóm S&P 500 cũng phụ thuộc vào doanh thu từ Trung Quốc, trong đó có Intel, Qualcomm và Micron.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu Mỹ áp thuế mới Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu Mỹ áp thuế mới

VTV.vn - Trung Quốc đã cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ đánh thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước