Mỹ áp thuế chống bán phá giá hơn 750% đối với thép Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 18:37 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa kết thúc điều tra vụ việc bán phá giá thép carbon và thép hợp kim, của các doanh nghiệp Nga, Belarus và UAE.

Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của các nước trên sẽ phải đối mặt với những mức thuế chống bán phá giá rất nặng trong thời gian tới, đặc biệt là các công ty của Nga.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các hãng xuất khẩu từ Nga, Belarus và UAE đã và đang bán thép với mức biên phá giá từ 84,1 đến 756,93% vào thị trường Mỹ. Bộ này cho biết sẽ hướng dẫn cơ quan hải quan và biên giới Mỹ, thu thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ các nước trên.

Đây là động thái mới nhất trong các hoạt động thực thi Luật thương mại Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Kể từ đầu năm tới nay, Mỹ đã khởi động 77 cuộc điều tra chống bán phá giá, tăng 61% so với cả năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước