Mỹ áp thuế mới với thép Mexico và Trung Quốc

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 10/07/2019 06:34 GMT+7

(Ảnh: TTXVN phát)

VTV.vn - Mỹ đã công bố các khoản thuế mới đối với một số sản phẩm thép nhập của Mexico và Trung Quốc.

Mức thuế mới được đưa ra với lý do 2 nước này trợ giá cho các nhà sản xuất của mình một cách không công bằng với Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng, thép nhập khẩu sử dụng trong xây dựng đã được hưởng lợi từ trợ giá ở Trung Quốc, Mexico và Canada. Tuy nhiên, trong trường hợp của Canada, các khoản trợ giá này là không đáng kể, do đó sẽ không bị áp thuế. 

Theo Bộ Thương mại Mỹ, tổng giá trị thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc và Mexico là khoảng 1,5 tỷ USD trong năm 2018. Với quyết định áp thuế trên, các cơ quan hải quan của Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế nhập khẩu dựa trên tỷ lệ trợ giá, nhưng các khoản này có thể được hoàn trả nếu các quan chức hủy bỏ cáo buộc trợ giá.

Mexico sẽ tái áp đặt mức thuế thép 15#phantram để bảo vệ doanh nghiệp trong nước Mexico sẽ tái áp đặt mức thuế thép 15% để bảo vệ doanh nghiệp trong nước

VTV.vn - Mexico sẽ tiếp tục áp mức thuế thép 15% trong sáu tháng đối với các nước chưa có thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với quốc gia châu Mỹ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước