Mỹ sẽ tăng thuế với thép từ Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/07/2019 15:49 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, mức thuế mới sẽ được áp dụng với thép nhập khẩu trong tương lai hoặc những sản phẩm chưa thanh khoản kể từ 2/8/2018.

Giới chức Mỹ vừa cho biết sẽ áp mức thuế có thể lên tới 456,23% với một số mặt hàng thép được sản xuất ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), sau đó được vận chuyển tới Việt Nam để gia công rồi cuối cùng xuất khẩu sang Mỹ.

Theo thông tin từ trang web của Bộ Thương mại Mỹ, các sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ bao gồm thép không gỉ và thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam nhưng có sử dụng thép chất nền nguồn gốc Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đã tránh các loại thuế chống phá giá và thuế chống trợ cấp của Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết, tính từ khi Mỹ áp thuế lên các sản phẩm thép của Hàn Quốc và Đài Loan cho đến hết tháng 4/2019, lượng xuất khẩu thép chống gỉ và thép cán nguội từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng tương ứng 332% và 916% so với cùng kỳ trước đó. Điều này đã khiến hàng loạt tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp thép của Mỹ yêu cầu Bộ Thương mại nước này mở cuộc điều tra. Dự kiến, mức thuế mới sẽ được áp dụng với thép nhập khẩu trong tương lai hoặc những sản phẩm chưa thanh khoản kể từ 2/8/2018 - thời điểm Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra. 

Ngay trong cuối buổi sáng nay (3/7), phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương về phán quyết sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ tăng thuế với sản phẩm thép từ Việt Nam này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước