Mỹ ban hành lệnh cấm vận với 8 ngân hàng Triều Tiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/09/2017 17:26 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới lên 8 ngân hàng và 26 công dân Triều Tiên.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang vì chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Bộ Tài chính Mỹ vừa tăng cường các biện pháp cô lập Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, áp đặt lệnh trừng phạt mới lên 8 ngân hàng và 26 công dân Triều Tiên.

26 công dân này là đại diện cho các ngân hàng Triều Tiên đang hoạt động ở Trung Quốc, Nga, Libya và Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Biện pháp trừng phạt mới sẽ ngăn chặn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của 8 ngân hàng Triều Tiên, trong đó có những ngân hàng lớn như Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Ngân hàng Công nghiệp quốc tế.

Trong khi đó, Trung Quốc vừa thông báo ngừng xuất sang Triều Tiên một số sản phẩm dầu khí, đồng thời ngừng nhập khẩu hàng dệt may của Triều Tiên, theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại Bình Nhưỡng, giá xăng dầu đã tăng vọt lên 20%.

Trung Quốc chiếm đến 90% trao đổi thương mại vớiTriều Tiên. Hồi tháng 8 vừa qua sau khi bị Mỹ chỉ trích, Trung Quốc đã ngừng nhập sắt, quặng sắt và hải sản của Bình Nhưỡng.

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/9 đã công bố sắc lệnh hành chính tăng cường lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước