Mỹ “cấm cửa” China Telecom vì lo ngại rủi ro an ninh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 06:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Một số cơ quan điều hành của Mỹ đã yêu cầu FCC dừng cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế đến và đi tại Mỹ của Công ty China Telecom vì lo ngại rủi ro an ninh.

Các cơ quan điều hành của Mỹ đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) dừng cấp phép cho Công ty viễn thông China Telecom khi Mỹ đang trong giai đoạn "xem xét" giấy phép của công ty này. 

China Telecom là một trong những nhà cung cấp mạng di động và băng thông lớn nhất thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Điều này khiến chính phủ Mỹ lo ngại về rủi ro an ninh. 

Trước đó, 2 nhà sản xuất thiết bị mạng ZTE và Huawei cũng bị hạn chế quyền tiếp cận thị trường Mỹ với lý do tương tự. 

Theo Reuters, chi nhánh châu Mỹ của China Telecom đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết họ đã rất hợp tác, minh bạch với các cơ quan quản lý của Mỹ.

Mỹ bỏ phiếu liệt ZTE và Huawei vào danh sách nguy cơ an ninh quốc gia Mỹ bỏ phiếu liệt ZTE và Huawei vào danh sách nguy cơ an ninh quốc gia

VTV.vn - Các nhà quản lý viễn thông Mỹ đã lên kế hoạch bỏ phiếu trong tháng 11 để chính thức định rõ các công ty của Trung Quốc gồm Huawei và ZTE là những nguy cơ an ninh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước