Mỹ cân nhắc áp thuế mới với Trung Quốc

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 11/02/2022 16:11 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được giới chức Phòng Thương mại Mỹ đưa ra.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc áp thêm thuế nếu không thể thuyết phục Trung Quốc thực hiện cam kết mua hàng hóa theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, được hai nước ký kết hồi tháng 1/2020.

Phòng Thương mại Mỹ cho biết, ủng hộ chính quyền Tổng thống Biden đàm phán với giới chức Trung Quốc về việc tuân thủ cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" được thực hiện từ năm 2020.

Nhưng nếu đàm phán không đạt kết quả, Washington có thể cân nhắc việc sử dụng "Điều khoản 301" trong Đạo luật Thương mại năm 1974 và các điều khoản khác tương tự để áp các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các phương án khác cũng đang được tính đến bao gồm phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh để gây sức ép với Trung Quốc nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các công ty xuyên quốc gia.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc mua hàng hóa dịch vụ Mỹ kêu gọi Trung Quốc mua hàng hóa dịch vụ

VTV.vn - Giới chức Mỹ kêu gọi Trung Quốc có "hành động cụ thể" từ Trung Quốc để thực hiện các cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước