Mỹ chi 15 tỷ USD hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi thuế quan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/05/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - 15 tỷ USD là số tiền Tổng thống Trump dự định sẽ tung ra nhằm kiểm soát những thiệt hại do thuế quan từ Trung Quốc áp lên nông sản Mỹ.

Chính quyền Mỹ không cung cấp thông tin cụ thể về gói hỗ trợ này. Đây là gói hỗ trợ thứ hai kể từ khi Bộ Nông nghiệp Mỹ chi ra 12 tỷ USD vào năm 2018 nhằm đền bù cho người nông dân khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Năm ngoái, Bắc Kinh đã đánh thuế lên các mặt hàng nông sản từ Mỹ bao gồm đậu nành, lúa miến và thịt lợn

Trong một diễn biến mới nhất, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đã công bố danh sách hơn 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc có thể bị áp thuế nhập khẩu 25%, có khả năng áp dụng từ ngày 24/6.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

VTV.vn - Trung Quốc vừa tuyên bố trả đũa việc Mỹ tăng thuế với hàng Trung Quốc bằng cách tăng thuế từ 10% lên 25% với 60 tỷ USD hàng hoá của Mỹ xuất sang Trung Quốc từ 1/6 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước