Mỹ chính thức áp thuế hơn 450% với một số sản phẩm thép Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/12/2019 06:01 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ (DOC) chính thức quyết định áp thuế cao nhất là 456% đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu.

Hôm 16/12, Bộ Thương mại Mỹ đã ra thông báo về quyết định chính thức áp mức thuế cao nhất 456% lên một số sản phẩm thép cuộn cán nguội và thép chống ăn mòn có xuất xứ Việt Nam nhưng nguyên liệu lại được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) bởi đây là 2 thị trường hiện đang bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp.

Để có những thông tin cụ thể về vụ việc này, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Châu Giang, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước