Mỹ có thể dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu năm 2021

VTV Digital-Thứ ba, ngày 09/03/2021 09:43 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Mỹ có thể dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế thế giới mạnh mẽ. Đây là nghiên cứu phân tích từ Oxford Economics.

Theo các chuyên gia, lần đầu tiên kể từ năm 2005, Mỹ dự kiến đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng toàn cầu so với Trung Quốc trong năm 2021.

Trước đó, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự phục hồi kinh tế toàn cầu đã được hỗ trợ bởi Trung Quốc khi Mỹ trải qua giai đoạn hồi sinh yếu nhất kể từ cuộc Đại suy thoái.

Dự kiến, nền kinh tế thế giới có thể sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 6% trong năm nay, tốc độ nhanh nhất trong gần nửa thế kỷ qua, khi các chiến dịch tiêm chủng cho phép các hạn chế phòng dịch được dỡ bỏ và doanh nghiệp thu hồi vốn.

Mỹ có thể dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AP

Mỹ có thể giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ trong năm nay vì nước này đóng vai trò trung tâm hơn trong sự hồi phục, so với sau cuộc khủng hoảng tài chính trước đây.

Tiến trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ dù vẫn còn đứng trước nhiều thách thức, song đang có những dấu hiệu khả quan khi số người được tiêm phòng ngày càng nhiều hơn, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tăng trưởng đáng ngạc nhiên, cùng với đó là khoản hỗ trợ kinh tế 1,9 nghìn tỷ USD đang được Quốc hội thúc đẩy thông qua.

Kinh tế Mỹ đang phục hồi như thế nào? Kinh tế Mỹ đang phục hồi như thế nào?

VTV.vn - Kinh tế Mỹ đang thể hiện sự phục hồi nhanh hơn dự kiến sau cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 với tốc độ vượt xa những ước tính bi quan nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước