Mỹ có thể đáp trả việc OPEC+ giảm sản lượng dầu

Anh Quang-Thứ ba, ngày 04/04/2023 15:25 GMT+7

VTV.vn - Động thái mới nhất của OPEC+ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cho rằng bước đi này khiến giá dầu tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo ước tính của Reuters, đợt cắt giảm của OPEC+ nâng tổng mức giảm sản lượng của liên minh lên 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,7% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhận định quyết định cắt giảm thêm sản lượng dầu của OPEC+ không phù hợp điều kiện thị trường hiện tại. Giới chức Washington sẽ làm việc với các nhà sản xuất dầu và người tiêu dùng để đảm bảo thị trường năng lượng ổn định và không gây ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Dự báo giá xăng tại Mỹ có thể tăng khoảng 26 xu/gallon trong thời gian tới. Theo Bloomberg, Mỹ có thể cân nhắc một số lựa chọn để đáp trả động thái của OPEC+.

Xả kho dự trữ chiến lược

Chính phủ Mỹ có thể thực hiện thêm một đợt bán dầu từ kho dự trữ chiến lược. Kho này được lập ra thập niên 70, sau khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.

Số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, kho này hiện có 371 triệu thùng dầu, bằng nửa công suất dự trữ.

Năm 2022, Mỹ đã bán ra 180 triệu thùng dầu để kiềm chế việc giá xăng trong nước tăng kỷ lục sau xung đột tại Ukraine.

Kevin Book - Giám đốc hãng tư vấn ClearView Energy Partners, cho rằng Mỹ vẫn sẽ xả kho dự trữ. Tổng thống Biden đã can thiệp vào giá xăng theo cách các tổng thống tiền nhiệm không làm. Khả năng can thiệp nhiều hơn nữa là rất lớn.

Gây sức ép lên các hãng dầu Mỹ

Các hãng dầu Mỹ đã phớt lờ lời kêu gọi tăng sản xuất từ ông Biden trong suốt năm qua. Họ cũng bị chỉ trích vì kiếm lợi nhuận khổng lồ. Sản xuất dầu tại Mỹ đang tăng với tốc độ chậm. Ngành này cũng lưỡng lự trong việc bổ sung giàn khoan, do sợ rủi ro từ các đợt vỡ bong bóng trước lặp lại.

Mỹ có thể đáp trả việc OPEC+ giảm sản lượng dầu - Ảnh 1.

Theo ước tính của Reuters, đợt cắt giảm của OPEC+ nâng tổng mức giảm sản lượng của liên minh lên 3,66 triệu thùng/ngày. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Ủng hộ Dự luật Không OPEC

Năm 2022, khi OPEC+ bất ngờ giảm sản xuất 2 triệu thùng mỗi ngày, Nhà Trắng cho biết có thể ủng hộ một dự luật cho phép Mỹ kiện các nước OPEC. Cuối cùng, chính phủ Mỹ đã từ bỏ dự luật này, vì cho rằng nó có thể làm tổn hại quan hệ ngoại giao và ngành quốc phòng. Hiện việc OPEC+ siết chặt van bơm không báo trước có thể khiến các nghị sỹ Mỹ xem xét lại dự luật NOPEC này.

Hạn chế xuất khẩu

Tổng thống Biden có thể hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel. Nhà Trắng đã cân nhắc lựa chọn này từ năm 2022, nhằm kiềm chế giá xăng sau khi giá lập kỷ lục vào tháng 6. Nhưng sau đó, họ đã không dùng đến. Các nhà phân tích cho biết chính sách này có thể phản tác dụng, khiến giá xăng dầu tại một số khu vực ở Mỹ còn cao hơn.

Không làm gì cả

David Goldwyn - Giám đốc hãng tư vấn Goldwyn Global Strategies cho rằng đứng yên cũng là một lựa chọn khả thi cho ông Biden. Quyết định của OPEC+ có vẻ dựa trên biến động thị trường. OPEC+ dự báo tăng trưởng nhu cầu sẽ giảm sút và hành động trước. Vì vậy, chính phủ Mỹ không cần phải đáp trả.

Giá dầu sắp tăng mạnh sau động thái của OPEC+? Giá dầu sắp tăng mạnh sau động thái của OPEC+?

VTV.vn - Giá dầu được cho có thể sẽ tăng tới 10 USD/thùng trong thời gian tới, sau khi một loạt thành viên của OPEC+ tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước