Mỹ có thể không cần áp thuế bổ sung với ô tô nhập khẩu từ EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/11/2019 16:59 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: USA Today.

VTV.vn - Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đưa ra.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross bày tỏ hy vọng những cuộc thương thảo với các doanh nghiệp ô tô về kế hoạch đầu tư của họ sẽ đủ để giới chức Mỹ không cần phải tiến hành điều tra, theo một điều khoản của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962. 

Theo điều khoản này, Washington sẽ áp thuế quan đối với một mặt hàng nhập khẩu bị phát hiện là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về việc có áp thuế 5 - 15% đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) hay không vào ngày 17/11 tới. Động thái này khiến các hãng ô tô Đức đặc biệt lo ngại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước