Mỹ có thể lập kỷ lục mới về sản lượng dầu thô trong năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/01/2019 08:45 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định vừa được đưa ra trong báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

Theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục mới hơn 12 triệu thùng/ngày trong năm 2019 và có thể vọt lên gần 13 triệu thùng/ngày vào năm 2020. 

Trước đó, trong năm 2018, Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới với gần 11 triệu thùng/ngày, vượt qua mức cao kỷ lục xác lập năm 1970, chủ yếu do sản lượng dầu đá phiến tăng mạnh. Cũng theo EIA, Mỹ sẽ trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô vào cuối năm 2020.

Thu từ dầu thô đã vượt dự toán cả năm 2018 Thu từ dầu thô đã vượt dự toán cả năm 2018

VTV.vn - Tính đến giữa tháng 8/2018, ước tính thu từ dầu thô đã đạt 37.700 tỷ đồng, bằng hơn 105% dự toán năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước