Mỹ có thể loại bỏ cổ phiếu Trung Quốc ra khỏi sàn chứng khoán?

Huệ Anh-Thứ ba, ngày 19/05/2020 06:08 GMT+7

VTV.vn - Do không tuân thủ các quy tắc kiểm toán, nhiều cổ phiếu Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi sàn chứng khoán Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với các cổ phiếu Trung Quốc được niêm yết trên sàn NYSE và Nasdaq, buộc các mã cổ phiếu này phải tuân thủ các quy tắc kiểm toán chống gian lận, hoặc có nguy cơ bị loại khỏi sàn chứng khoán Hoa Kỳ. 

Việc hơn 100 công ty Trung Quốc đang niêm yết tại Mỹ không cho phép bên thứ 3 kiểm toán tài chính khiến ông Trump cứng rắn hơn trong quyết định loại các công ty này ra khỏi 2 sàn chứng khoán chủ chốt.

Mỹ có thể loại bỏ cổ phiếu Trung Quốc ra khỏi sàn chứng khoán? - Ảnh 1.

Mỹ đang nghiêm khắc áp dụng đạo luật lên các công ty Trung Quốc, yêu cầu các mã chứng khoán phải tuân theo luật chống gian lận.

Kênh Fox Business cho biết, Mỹ đang nghiêm khắc áp đạo luật Sarbanes-Oxley (SOX) lên các công ty của Trung Quốc đại lục, trong đó các tổ chức lớn như Alibaba có thể phải rời sang sàn chứng khoán London hoặc Hong Kong.

Bộ luật này được xây dựng từ năm 2002, trong bối cảnh các nhà đầu tư của nhiều công ty chịu thiệt hại nặng nề do một loạt những bê bối từ lỗ hổng kiểm toán. Thông qua bộ luật được coi như lá chắn bảo vệ giới đầu tư toàn cầu, các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán buộc phải đảm bảo tính minh bạch trong các báo cáo tài chính.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thành công trong việc buộc quỹ lương hưu trị giá 50 tỷ USD của Mỹ ngừng đầu tư vào các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước