Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức chưa từng có

Thùy An-Thứ hai, ngày 18/05/2020 15:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Chung Sơn được hãng thông tấn Reuters đăng tải.

Theo ông Chung Sơn, nhu cầu hàng hóa trên toàn cầu giảm đáng kể do sự bùng phát của dịch COIVD-19 khiến thương mại của Trung Quốc đang đứng trước những thách thức chưa từng có.

"Khi đại dịch lan rộng, nhu cầu của thị trường thế giới giảm mạnh. Điều này khiến Trung Quốc đang phải đối mặt vưới những thách thức chưa từng có trong thương mại quốc tế trong năm nay", ông Chung Sơn cho biết vào ngày thứ Hai 18/5.

Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức chưa từng có - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng lần đầu tiên vào tháng Tư năm nay khi các nhà máy đua nhau sản xuất để bù đắp doanh số bị mất do đại dịch. Tuy nhiên, nhập khẩu lại giảm mạnh, báo hiệu những rắc rối phía trước khi nền kinh tế toàn cầu chìm vào suy thoái.

"Các công ty Trung Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn cực lớn dưới ảnh hướng của dịch bệnh", ông Chung Sơn nhấn mạnh khi nhắc đến hàng loạt những vấn đề của các doanh nghiệp như phải thắt lưng buộc bụng, đơn hàng giảm, rủi ro tăng với chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Chính phủ sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước và thúc đẩy tiêu dùng", ông Chung Sơn nói thêm.

Hiện, nhiều nhà máy của Trung Quốc đang vật lộn với các đơn hàng nước ngoài bị cắt giảm hay huy bỏ. Một số quốc gia đã mở cửa trở lại nhưng nhu cầu trên toàn cầu nhìn chung vẫn rất ảm đạm. Các công ty nước này đang phải đối mặt với tình trạng hàng tồn kho, lợi nhuận giảm và buộc phải cho thôi việc nhiều công nhân trong nỗ lực cắt giảm chi phí.

Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức chưa từng có - Ảnh 2.

Tỷ lệ thất nghiệp cao là một trong những thách thức lớn nhất mà Trung Quốc phải giải quyết (Ảnh minh họa)

Các công ty gặp khó có thể khiến tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc gia tăng nhất với các sinh viên mới ra trường năm nay. Tháng 6 này, các trường đại học ở Trung Quốc sẽ cho "ra lò" khoảng 9 triệu sinh viên tốt nghiệp, một con số cao kỷ lục.

Economist Intelligence Unit ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị ở Trung Quốc có thể lên đến 10% trong năm nay, không tính hàng chục triệu người lao động di cư đang phải "yên vị" ở quê và hiện nhiều người trong số này không có việc làm để quay lại thành phố.

Năm ngoái, chỉ hơn 50% người gia nhập lực lượng lao động của Trung Quốc là sinh viên tốt nghiệp đại học, 60% trong số này sẽ được các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng. Nhưng năm nay, những doanh nghiệp này lại là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây nhận định tình hình đối với các cử nhân tốt nghiệp năm nay rất "ảm đạm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước