Mỹ công kích Trung Quốc về thương mại “bất bình đẳng”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/05/2019 06:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những tuyên bố công kích Trung Quốc trong vấn đề thương mại.

Điều này cho thấy ông sẽ quyết tâm sửa chữa "bất bình đẳng" về thương mại trong giao thương với Trung Quốc. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho biết, trong nhiều năm, Mỹ đã thiệt hại 600 - 800 tỷ USD/năm về thương mại. Riêng với Trung Quốc, Mỹ đã thiệt hại 500 tỷ USD. Ông khẳng định sẽ bảo vệ nền thương mại nước này.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ sớm tăng mức thuế hiện là 10% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD lên 25% từ ngày 10/5, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa của nước này.

Ngay sau tuyên bố trên của Tổng thống Trump, chứng khoán thế giới đã đồng loạt giảm điểm.

Đàm phán Mỹ - Trung đối mặt nhiều bất ổn Đàm phán Mỹ - Trung đối mặt nhiều bất ổn

VTV.vn - Sự lạc quan của giới đầu tư đã hoàn toàn bị xóa tan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ tăng thuế trở lại, với hơn 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước