Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 08:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: DNA India.

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tăng thuế đối với một số hàng hóa của Trung Quốc kể từ ngày 10/5 tới.

Động thái được cho là nhằm tăng áp lực lên Trung Quốc sau nhiều tháng đàm phán mà vẫn chưa đạt kết quả.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tăng thuế từ mức 10% hiện nay lên 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ sớm tăng thuế 25% đối với số hàng hóa bổ sung trị giá 325 tỷ USD của Trung Quốc.

Thông báo được đưa ra ngày 5/5 đặt ra nghi ngờ về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ Trung Quốc, bất chấp những tuyên bố trước đó từ chính quyền Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh đang tiến triển tốt đẹp.

Dự kiến các cuộc đàm phán sẽ được nối lại trong tuần này tại Washington.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 5 Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 5

VTV.vn - Quan chức Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực để hoàn tất một thỏa thuận mới với lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước