Mỹ điều tra chống bán phá giá thép của Trung Quốc, Canada, Mexico

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/02/2019 16:01 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Wall Street Journal.

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Canada và Mexico.

Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên một kiến nghị được một nhóm thương mại thép của Mỹ đệ trình hồi đầu tháng này. Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc mức thuế 30% đối với thép nhập khẩu từ Canada và Mexico và mức thuế 222% đối với sản phẩm của Trung Quốc nhằm chống bán phá giá. 

Cơ quan này cáo buộc Canada hiện có tới 44 chương trình trợ cấp cho thép, trong khi con số này của Trung Quốc và Mexico lần lượt là 26 và 19 chương trình trợ cấp. Quyết định cuối cùng của cuộc điều tra dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước