Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm Tập đoàn ZTE của Trung Quốc

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/07/2018 17:33 GMT+7

Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Theo Bộ Thương mại Mỹ, ZTE có thời hạn tới ngày 1/8 tới để tiếp tục duy trì mạng lưới và trang thiết bị hiện có tại Mỹ.

Chỉ 1 ngày sau thông tin hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai của Trung Quốc là ZTE tuyên bố đã thay thế toàn bộ đội ngũ lãnh đạo theo đúng yêu cầu của phía Mỹ, chính quyền của Tổng thống Doanld Trump ngay lập tức cho phép ZTE được nối lại một số hoạt động kinh doanh trên đất Mỹ.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, ZTE có thời hạn tới ngày 1/8 tới để tiếp tục duy trì mạng lưới và trang thiết bị hiện có tại Mỹ, đồng thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đặt ra hồi tháng 4, vốn đẩy công ty viễn thông này đến bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, ZTE sẽ không được phép xây dựng bất kỳ mối quan hệ làm ăn mới nào với các công ty Mỹ trong khoảng thời gian này.

Trước đó, ZTE đã thực hiện một trong số các cam kết với Washington, đó là thay thế Ban giám đốc mới với 8 thành viên, sa thải nhiều vị trí điều hành cấp cao, cũng như đồng ý đóng khoản phạt trị giá 1 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước