Mỹ dọa đánh thuế 100% với hàng hóa Pháp để trả đũa thuế công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/12/2019 14:38 GMT+7

Tập đoàn LVMH của tỷ phú Bernard Arnault sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Mỹ đánh thuế 100% lên hàng hóa Pháp. (Ảnh: Forbes)

VTV.vn - Washington (Mỹ) đe doạ sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa trị giá 2,4 tỷ USD của Pháp.

Những tranh cãi xung quanh việc nộp thuế của những tập đoàn công nghệ khổng lồ khiến một số quốc gia quyết định sẽ áp thuế đối với các tập đoàn này, kể cả khi không có trụ sở tại quốc gia đó, điển hình nhất là Pháp. Nhưng việc áp thuế này gặp không ít trở ngại khi cách đây ít giờ Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ sẽ đánh thuế trả đũa lên Pháp, nếu nước này gây khó khăn cho các công ty công nghệ Mỹ.

Cụ thể, Washington đe doạ sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa trị giá 2,4 tỷ USD của Pháp. Mỹ cũng cảnh báo đang mở các cuộc điều tra tương tự để xem xét các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số tương tự tại Áo, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước