Mỹ dọa đóng băng tài khoản Ngân hàng Trung ương Iraq nếu phải rút quân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/01/2020 09:25 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, Mỹ sẽ chặn quyền tiếp cận của phía Iraq với tài khoản của Ngân hàng Trung ương Iraq tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York. (Ảnh: Business Insider)

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ Mỹ vừa đe dọa đóng băng tài khoản Ngân hàng Trung ương Iraq nếu Baghdad buộc quân đội Mỹ phải rời khỏi Iraq sau các vụ không kích của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo sẽ chặn quyền tiếp cận của phía Iraq với tài khoản của Ngân hàng Trung ương Iraq tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). 

Tài khoản này là một kênh quan trọng trong quản lý tài chính của Iraq, bao gồm doanh thu từ bán dầu. Nếu không tiếp cận được với khoản doanh thu này, Iraq sẽ đối mặt với tình trạng khan hiếm tiền và gây ra cú sốc với nền kinh tế vốn đang khó khăn.

Iraq hối thúc Mỹ rút quân Iraq hối thúc Mỹ rút quân

VTV.vn - Thủ tướng tạm quyền của Iraq, ông Adel Abdul-Mahdi đã phát đi thông điệp hối thúc Mỹ rút quân khỏi nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước