Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu tiền xu vì đại dịch COVID-19

Diệu Linh-Thứ tư, ngày 15/07/2020 07:46 GMT+7

VTV.vn - Theo truyền thông Mỹ, đại dịch COVID-19 đang khiến nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền xu trên toàn quốc.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các công ty đúc tiền phải giảm sản lượng sản xuất do dịch bệnh, trong khi hoạt động của các ngân hàng, cửa hàng bán lẻ bị đình trệ, khiến hoạt động giao dịch tiền mặt không diễn ra thường xuyên như trước.

Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu tiền xu vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hoạt động giao dịch tiền mặt tại Mỹ không diễn ra thường xuyên như trước.

Bên cạnh đó, nỗi lo ngại dịch bệnh cũng khiến nhiều người dân Mỹ chuyển sang sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, tình trạng này chỉ mang tính tạm thời và đã bắt đầu thực hiện chiến lược phân bổ tiền xu dự trữ tới các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Nghịch lý ở nước Mỹ: Dân thiếu thịt để ăn, nhưng lại xuất... ào ào sang Trung Quốc Nghịch lý ở nước Mỹ: Dân thiếu thịt để ăn, nhưng lại xuất... ào ào sang Trung Quốc

VTV.vn - Tại Mỹ, trong khi thịt trên thị trường nội địa vẫn đang khan hiếm, lượng thịt xuất khẩu sang Trung Quốc lại tăng gấp 4 lần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước