Mỹ kêu gọi Trung Quốc mua hàng hóa dịch vụ

VTV Digital-Thứ ba, ngày 08/02/2022 12:02 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ kêu gọi Trung Quốc có "hành động cụ thể" từ Trung Quốc để thực hiện các cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại.

Giới chức Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc cần có "hành động cụ thể" để thực hiện các cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã được hai nước ký kết hồi tháng 1/2020.

Các quan chức Mỹ cho biết, Washington đang mất dần kiên nhẫn vì Bắc Kinh những tháng gần đây "chưa cho thấy các dấu hiệu thực sự" rằng họ sẽ bù đắp thiếu hụt trong cam kết mua thêm hàng hóa dịch vụ trong hai năm 2020 và 2021.

Bình luận trên được đưa ra một ngày trước khi Chính phủ Mỹ công bố số liệu thương mại năm 2021.

Các số liệu thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 11/2021, Trung Quốc chỉ mới đáp ứng được khoảng 60% mục tiêu cam kết đã đưa ra. Phía Trung Quốc khẳng định, vẫn đang nỗ lực thực hiện thỏa thuận bất chấp ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu và gián đoạn chuỗi cung ứng.

WTO ra phán quyết cho phép Trung Quốc áp thuế lên 645 triệu USD hàng hóa của Mỹ WTO ra phán quyết cho phép Trung Quốc áp thuế lên 645 triệu USD hàng hóa của Mỹ

VTV.vn - WTO đã ra phán quyết về tranh chấp kéo dài về chống bán phá giá, cho phép Trung Quốc áp thuế lên số hàng hóa trị giá 645 triệu USD nhập khẩu của Mỹ mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước