Mỹ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế với sản phẩm gỗ dán của Việt Nam

VTV Digital-Thứ hai, ngày 22/06/2020 22:22 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ (DOC) chính thức khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với sản phẩm gỗ dán của Việt Nam.

Điều này tác động mạnh đến một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành gỗ Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, ngay trước khi có thông tin các doanh nghiệp nộp đơn Mỹ đề nghị điều tra, các doanh nghiệp gỗ dán Việt Nam đã bị sụt giảm đơn hàng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Sau khi Mỹ nhận đơn điều tra, các đơn hàng gỗ dán xuất khẩu sang thị trường này đã giảm thêm 50-60% và hiện giờ rất nhiều doanh nghiệp đã phải cho công nhân nghỉ việc, giảm dây chuyền sản xuất.

Bộ Công Thương cũng khuyến nghị, doanh nghiệp muốn tiếp tục xuất khẩu đi Mỹ phải đảm bảo hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Mỹ trong quá trình điều tra, chứng minh nguồn nguyên liệu, để có thể được hưởng cơ chế tự chứng nhận nguồn nguyên liệu đầu vào. Doanh nghiệp từ bây giờ cần phải rà soát toàn bộ số liệu, cũng như hệ thống quản lý sản xuất. Phía Mỹ sẽ kiểm tra toàn bộ quá trình, hệ thống sản xuất đầu vào - đầu ra của doanh nghiệp có đủ hiệu quả, minh bạch hay không.

Theo thống kê, xuất khẩu sản phẩm gỗ dán từ Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2019 đạt 309 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước