Mỹ kiềm chế giá xăng dầu tăng “phi mã”

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 11:00 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã và đang đưa ra nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá xăng dầu, một phần giúp kiềm chế tình trạng lạm phát.

Rất nhiều người dân Mỹ, thời điểm này đang lo ngại với tình trạng giá cả leo thang. Hầu hết các mặt hàng thiết yếu trong các siêu thị tăng giá. Ngay khi đi ra đường còn phải chứng kiến giá xăng dầu tăng làm hao hụt nhiều hơn túi tiền của họ.

Trang USAtoday cho biết, giá xăng ở Mỹ đã lập đỉnh trong vòng 7 năm qua. Giá xăng đã tăng gấp đôi chỉ trong hơn 1 năm. Trung bình một gallon xăng thường hiện có giá khoảng 3,27 USD.

Tại Mỹ, có sự chênh lệch giữa giá xăng ở các bang, thậm chí là từng cây xăng. Bang California có giá xăng đắt nhất tại Mỹ, lên tới hơn 4,6 USD/gallon vào hôm 16/11 vừa qua. Các nhà cung cấp xăng dầu nói rằng giá vẫn còn tăng và chưa biết khi nào sẽ giảm.

Nghi ngờ có hành vi thao túng giá xăng dầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngay lập tức yêu cầu điều tra.

Mỹ kiềm chế giá xăng dầu tăng “phi mã” - Ảnh 1.

Tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao đang tác động trực tiếp đến đời sống, chi tiêu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hôm 17/11, ông Biden cho biết có nhiều bằng chứng về hành vi chống lại người tiêu dùng của các công ty dầu khí đang giữ giá nguyên liệu tăng cao. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Thương mại liên bang tìm hiểu rõ hơn về hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra trên thị trường.

Tổng thống Mỹ lấy dẫn chứng rằng giá xăng liên tục tăng ngay cả khi giá nguyên liệu đã giảm vào tháng trước. Thực tế hai công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ là Exxon và Chevron đã tăng gần gấp đôi thu nhập ròng so với năm 2019.

Báo chí dẫn nguồn Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, giá dầu thô chiếm một nửa chi phí giá xăng bán lẻ, sau đó cộng thêm cả các loại thuế phí ở từng địa phương và các bang, cùng với chi phí lọc dầu, chi phí vận chuyển và phân phối.

Một bài khác trên Reuters cho biết, chính quyền Biden đã nhiều lần thúc giục các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) và đồng minh tăng sản lượng khai thác dầu. Mới đây nhất, Mỹ lần đầu tiên, kêu gọi các quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc xem xét giải phóng một phần kho dự trữ dầu thô trong nỗ lực chống lại tình trạng giá cả leo thang.

Mỹ có kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất thế giới với hơn 600 triệu thùng. Để hạn chế sự phụ thuộc vào dầu mỏ cũng như cắt giảm lượng khí thải, về dài hạn, nước Mỹ yêu cầu các hãng ô tô chỉ được sản xuất xe điện từ năm 2035.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước