Mỹ kỳ vọng vào lợi ích từ đàm phán thương mại với Trung Quốc

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/10/2019 09:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hiện phía Mỹ đang kỳ vọng khởi đầu thuận lợi từ đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ còn mở ra những lợi ích lớn khác.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã đạt được những bước tiến đầu tiên sau khi Mỹ tuyên bố hoãn kế hoạch tăng thuế từ 25% - 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/10 tới. 

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Trung Quốc có thể mua lô máy bay Boeing trị giá từ 16 - 20 tỷ USD của Mỹ. Thỏa thuận bước đầu cũng có giá trị lớn ở những khía cạnh khác như công nghệ hay dịch vụ tài chính. Trung Quốc cũng đã đồng ý mua từ 40 - 50 tỷ USD nông sản Mỹ kèm theo là những cam kết chưa xác định về sở hữu trí tuệ.


Tín hiệu lạc quan từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung Tín hiệu lạc quan từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VTV.vn - Cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng là một điểm nhấn trong ngày thứ hai của đợt đàm phán lần này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước