Mỹ lại cảnh báo tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/05/2020 20:32 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump cho biết việc tăng thuế rõ ràng là một lựa chọn, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gây thiệt hại khắp thế giới.

Tuyên bố được đưa ra khi các phóng viên đặt câu hỏi về các thông tin cho rằng Mỹ có thể hủy các nghĩa vụ nợ của nước này với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cho biết ông có thể làm theo cách khác và hành động thẳng thừng hơn, đó là áp thuế quan.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế nước này đã bị suy giảm 4,8% trong Quý I, chi tiêu tiêu dùng tháng 3 sụt giảm 7,5%. Mỹ cũng đã mất hơn 30 triệu việc làm trong 6 tuần qua do các biện pháp đóng cửa để ngăn chặn dịch COVID-19.

Trung Quốc có thể thất hứa mua nông sản Mỹ vì COVID-19 Trung Quốc có thể thất hứa mua nông sản Mỹ vì COVID-19 Trung Quốc phản đối Mỹ gây sức ép với China Telecom Trung Quốc phản đối Mỹ gây sức ép với China Telecom Mỹ duy trì đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc Mỹ duy trì đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước