Trung Quốc tuyên bố tăng mua hàng hóa Mỹ trên nguyên tắc "thị trường"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/01/2020 10:11 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi 2 nước ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 với cam kết Trung Quốc sẽ mua thêm tới 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 2 năm tới.

Trung Quốc sẽ đàm phán với các công ty Mỹ để nâng dần việc nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc thị trường là tuyên bố được Ủy ban Cải cách và Phát triển nước này (NDRC) đưa ra mới đây.

Theo NDRC, một số sản phẩm và dịch vụ thế mạnh của Mỹ mà Trung Quốc đang có nhu cầu là hàng nông sản, năng lượng, chế tạo máy, chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ tài chính. Trước đó, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cũng tuyên bố việc nhập khẩu nông sản từ Mỹ sẽ được nước này căn cứ trên nhu cầu của người tiêu dùng.

Thỏa thuận Mỹ - Trung: Liều thuốc giảm đau cho các doanh nghiệp toàn cầu Thỏa thuận Mỹ - Trung: Liều thuốc giảm đau cho các doanh nghiệp toàn cầu

VTV.vn - Không chỉ doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc hoan hỉ, các công ty trên khắp thế giới cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm sau khi thỏa thuận thương mai giai đoạn 1 được ký kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước