Mỹ nêu điều kiện cấp phép bán hàng cho Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/07/2019 14:57 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ sẽ cho phép các công ty bán hàng cho hãng viễn thông Huawei (Trung Quốc) nếu xét thấy hoạt động giao dịch không tạo ra mối đe dọa nào đối với an ninh.

Phát biểu trong một buổi họp báo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nêu rõ: "Để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Donald Trump sau Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Bộ Thương mại sẽ cấp giấy phép trong trường hợp không có mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Trong những ranh giới đó, chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo rằng không chuyển doanh thu từ Mỹ sang các công ty nước ngoài".

Tuy nhiên, cũng theo ông Wilbur Ross, Huawei vẫn sẽ nằm trong danh sách cấm và thông báo trên không thay đổi phạm vi những sản phẩm cần giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi các nhà sản xuất chip của Mỹ hoan nghênh động thái này, nhiều quan chức chính phủ vẫn cảm thấy bối rối vì không biết những sản phẩm nào sẽ được cấp phép. Ông Wilbur Ross cũng cảnh báo các công ty Mỹ không nên đặt công nghệ của mình vào rủi ro chỉ để gia tăng lợi nhuận.

Huawei mở cửa hàng lớn nhất bên ngoài Trung Quốc Huawei mở cửa hàng lớn nhất bên ngoài Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 6/7, gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Huawei đã khai trương cửa hàng lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Cửa hàng nằm tại Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước