Mỹ: Ngành kinh doanh mặt hàng thiết yếu nhiều việc, ít tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 12:24 GMT+7

VTV.vn - Khi dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ, những tưởng đây là cơ hội giúp ngành kinh doanh mặt hàng thiết gia tăng lợi nhuận nhưng câu chuyện không hẳn như vậy.

Trong mùa dịch, khi các hoạt động kinh tế khác ngừng nghỉ, khi mọi người tự cách ly, vẫn có những con người, dịch vụ âm thầm hoạt động để đảm bảo huyết mạch kinh tế lưu thông và giúp các gia đình tránh dịch.

Theo trang The Hill, khi hàng trăm triệu người Mỹ phải ngồi nhà cũng là lúc các dịch vụ chuyển hàng tận nhà bùng nổ. Từ Amazon cho tới hãng Pizza Domino đều phải tuyển thêm nhân sự. Đây cũng là cách giúp nhân sự của ngành khác bị xa thải có việc làm.

Công việc tăng thêm gấp nhiều lần, chi phí vận hành cao hơn, thế nhưng chưa chắc lợi nhuận của các hãng đã tăng. Nhật báo Phố Wall viết: "Các cửa hàng bán lẻ phải trả tiền ngoài giờ cho nhân viên chỉ để đứng bán giấy vệ sinh, nước và nhu yếu phẩm - những mặt hàng giá trị thấp".

Với Facebook, người dùng có nhiều thời gian rảnh lướt mạng nhiều, tăng sức ép lên nền tảng của hãng, trong khi lượng quảng cáo bị các đối tác cắt giảm mạnh. Ngay cả khi các hãng chuyển hướng tập trung sang sản xuất và bán các mặt hàng bán nhu yếu phẩm đắt khách họ lại gặp những khó khăn khác.

Vẫn bài trên tờ Nhật báo Phố Wall cho biết, nhiều công ty như P&G muốn tăng sản xuất giấy vệ sinh nhưng nguồn nguyên liệu không đủ. Còn các hãng dược phải tăng nhân viên làm nhưng tiền bảo hiểm đóng cho họ cũng tăng theo. Các hãng còn phải đối mặt với việc nhà đầu tư quay lưng, bán tháo cổ phiếu nếu quý này lợi nhuận không tốt.

Khó khăn lên doanh nghiệp cũng tạo sức ép lên chính những người nhân viên đang đương đầu với rủi ro hàng ngày. Trang Marketwatch cho biết, nhằm cắt giảm chi phí, nhiều nhân viên của các hãng còn không có nước rửa tay khô, không có tiền nghỉ nếu ốm. Gói hỗ trợ Quốc hội Mỹ mới thông qua lại chỉ hỗ trợ những người thất nghiệp do dịch, không giúp bảo vệ cho những nhân viên trên tuyến đầu.

Các bài báo cũng cho biết, trong khi chính phủ đang tập trung vào giải quyết các công việc lớn khác, chính quyền địa phương là nhân tố giúp giải quyết các vấn đề này. Đi đầu hiện nay là thành phố New York. Thành phố này dự kiến sẽ đưa ra gói hỗ trợ khẩn cấp cho các dịch vụ thiết yếu mùa dịch. Gói hỗ trợ sẽ đảm bảo các nhân viên trên tuyến đầu sẽ được nghỉ ốm có lương. Điều này sẽ giúp giảm nỗi lo cho những người lao động, đồng thời chung tay với các doanh nghiệp đang vì cộng đồng mà duy trì hoạt động trong mùa dịch.

Thị trường vay thế chấp mua nhà tại Mỹ “khủng hoảng” vì COVID-19 Thị trường vay thế chấp mua nhà tại Mỹ “khủng hoảng” vì COVID-19 Chính phủ Mỹ đề xuất bổ sung gói vay 250 tỷ USD cho doanh nghiệp nhỏ Chính phủ Mỹ đề xuất bổ sung gói vay 250 tỷ USD cho doanh nghiệp nhỏ Sức ép đối với y tá Mỹ trong cuộc chiến chống COVID-19 Sức ép đối với y tá Mỹ trong cuộc chiến chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước