Nông dân Mỹ phải đổ hàng vạn lít sữa bò mỗi ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/04/2020 15:48 GMT+7

Nhiều nông trại nuôi bò sữa ở Mỹ được đề nghị phải đổ bỏ hàng chục nghìn lít sữa mỗi ngày. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Lệnh đóng cửa ở nhiều nơi để chống dịch COVID-19 khiến nông dân nuôi bò sữa ở Mỹ phải đổ bỏ hàng vạn lít sữa mỗi ngày.

Nguyên nhân là vì chuỗi cung ứng sữa bị gián đoạn hàng loạt khiến người nông dân không thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường.

Sữa là sản phẩm dễ hỏng, khó bảo quản nên người nông dân không có nhiều lựa chọn. Hợp tác xã nuôi bò sữa DFA với 7.500 thành viên tại Mỹ cho biết, họ đã yêu cầu một số nông dân đổ bỏ sản phẩm của mình. Đáng chú ý, việc đổ bỏ sữa xảy ra trong bối cảnh nhu cầu về mặt hàng này đang tăng nhanh tại Mỹ.

Theo số liệu của Nielsen, lượng mua sữa bán lẻ tại Mỹ tăng gần 53%, trong khi giá bán lẻ trung bình của sữa bò cũng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân trồng hoa tulip ở Mỹ thất thu vì COVID-19 Nông dân trồng hoa tulip ở Mỹ thất thu vì COVID-19

VTV.vn - Chính quyền Mỹ đã ra lệnh cấm tập trung đông người nên lễ hội hoa tulip ở bang Washington phải đóng cửa. Doanh thu của các chủ vườn trong vùng vì thế cũng sụt giảm mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước