Mỹ ngừng thanh toán trái phiếu của Nga

Thái Thanh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 06/04/2022 10:46 GMT+7

VTV.vn - Mỹ vừa ban hành thêm quyết định được cho là sẽ gây thêm khó khăn cho Nga, khi tuyên bố ngừng thanh toán trái phiếu của chính phủ Nga tại các ngân hàng của Mỹ.

Quyết định của Mỹ có hiệu lực từ thứ Hai tuần này (4/4), khi tạm dừng việc thanh toán 600 triệu USD cho những người đang nắm giữ trái phiếu của chính phủ Nga đến hạn thanh toán.

Một loạt trái phiếu của Nga đã đến hạn thanh toán vào tuần này, nhưng Mỹ đã cắt quyền truy cập của Nga, khiến các bên không thể thực hiện được giao dịch.

Mỹ ngừng thanh toán trái phiếu của Nga - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Phía Mỹ cho biết, chỉ cho phép giao dịch theo từng trường hợp cụ thể và đối với trái phiếu giảm giá cho các khoản nợ bằng đồng USD.

Mục đích của Mỹ là gây thêm khó khăn cho Nga với số USD mà Nga có quyền sử dụng để thanh toán nợ hay các mục đích khác, nhưng không thể thực hiện được giao dịch. Nga có 15 trái phiếu quốc tế đang lưu hành với mệnh giá khoảng 40 tỷ USD.

Lệnh trừng phạt của Mỹ đã đóng băng khoảng một nửa trong số khoảng 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga.

EC đề xuất cấm nhập khẩu than của Nga EC đề xuất cấm nhập khẩu than của Nga

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất một số biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó bao gồm việc cấm nhập khẩu than.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước