Mỹ kiên quyết áp dụng mức thuế quan đối ứng
Ngày 18/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent đã có những gợi mở về việc trì hoãn áp dụng mức thuế đối ứng và "mách nước" cho các quốc gia đối tác rằng họ có thể thảo luận, trao đổi với Mỹ để tránh hàng rào thuế quan.
Tuy nhiên, hôm nay, 19/3, Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có ý định áp dụng mức thuế quan đói ứng mới vào ngày 2/4. "Trừ khi các rào cản thuế quan và phi thuế quan được cân bằng, hoặc Mỹ áp dụng mức thuế quan cao hơn, nếu không thì mức thuế quan này sẽ có hiệu lực", một quan chức Nhà Trắng cho biết.
Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Bessent chia sẻ với chương trình "Mornings with Maria" của Fox Business Network rằng, vào ngày 2/4, ông Trump sẽ cung cấp cho các quốc gia đối tác thương mại một con số thuế quan tương hỗ phản ánh mức thuế suất, rào cản thương mại phi thuế quan, thông lệ tiền tệ và các yếu tố khác của riêng họ, nhưng có thể đàm phán để tránh "bức tường thuế quan".
"Vào ngày 2/4, mỗi quốc gia sẽ nhận được một con số mà chúng tôi tin là đại diện cho mức thuế quan của họ. Đối với một số quốc gia, con số này có thể khá thấp, đối với một số quốc gia khác, con số này có thể khá cao", ông Bessent cho biết.
Ông Bessent cho biết: "Tôi lạc quan rằng vào ngày 2/4, một số mức thuế quan có thể không phải áp dụng vì đã có thỏa thuận được đàm phán trước, hoặc rằng khi các quốc gia nhận được số thuế quan tương hỗ của họ, ngay sau đó họ sẽ đến với chúng tôi và muốn đàm phán để giảm thuế".
Ngoài ra cũng theo ông Bessent, các quốc gia không giảm được rào cản thương mại sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn nhằm bảo vệ nền kinh tế, người lao động và các ngành công nghiệp của Mỹ. Nhận xét của ông được hiểu là trong khi các mức thuế được đề xuất sẽ được công bố vào ngày 2/4, việc thực hiện chúng có thể bị trì hoãn để có thời gian đàm phán. Nhưng viên chức Nhà Trắng cho biết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy sẽ cần phải được đàm phán trước để tránh mức thuế mới.
Vậy bản chất thực sự là gì?
Những bình luận trái chiều cho thấy, bản chất phát triển của mức thuế quan đối ứng - có đi có lại mới của ông Trump chỉ hai tuần trước thời hạn kích hoạt là ngày 2/4. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, các chi tiết của kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện, trong đó phần lớn công việc kỹ thuật về mức thuế dự kiến sẽ do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, đứng đầu là Jamieson Greer, cùng đội ngũ khoảng 200 nhân viên của ông tại USTR đảm nhiệm. Phó Tổng thống JD Vance cũng đã đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc thảo luận trong những tuần gần đây.
Các nguồn tin thân cận với quá trình này cho biết, Greer và đội ngũ của ông đang phải vật lộn với việc thiết kế mức thuế quan tương hỗ vì mỗi thành viên trong số 186 thành viên của Tổ chức Hải quan Thế giới đều có mức thuế suất khác nhau.
Việc tính toán mức thuế quan trở nên phức tạp do ông Trump tuyên bố sẽ phản ánh tác động của các rào cản phi thuế quan, bao gồm thuế và các biện pháp khác mà các quan chức Mỹ cho rằng mang lại lợi thế không công bằng cho các công ty của các quốc gia khác.
Thị trường tài chính ngày càng lo ngại về tác động của thuế quan của ông Trump và sự trả đũa từ các đối tác thương mại đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Cổ phiếu Mỹ giảm vào hôm nay, 19/3 trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày mai, 20/3.
Mỹ nhắm vào 15% quốc gia có mức thuế quan cao nhất
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền ông Trump hy vọng thông báo về thuế quan sẽ thúc đẩy các quốc gia bị ảnh hưởng đưa ra lời đề nghị giảm thuế quan hoặc các biện pháp phi thuế quan của họ, đồng thời lưu ý rằng Ấn Độ đã cố gắng đi trước các động thái của Mỹ.
Sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và ông Trump gặp nhau vào tháng trước, hai quốc gia đã nhất trí giải quyết các tranh chấp về thuế quan và thực hiện phần đầu tiên của thỏa thuận vào mùa thu năm 2025, với mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai chiều là 500 tỷ USD vào năm 2030.
Trước đó, ông Trump thường chỉ trích Ấn Độ là quốc gia có mức thuế quan trung bình cao nhất trong số các đối tác thương mại hàng đầu, trong khi các nước Liên minh châu Âu bị chỉ trích vì mức thuế quan ô tô cao tới 10%, cao gấp bốn lần mức thuế quan 2,5% đối với ô tô chở khách của Mỹ, nhưng thấp hơn mức thuế quan 25% của Mỹ đối với xe bán tải.
Ông Bessent cho biết, chính quyền ông Trump đặc biệt tập trung vào 15% quốc gia có mức thuế quan cao nhất và khối lượng giao dịch lớn với Mỹ, mà ông gọi là "15 quốc gia bẩn". Những quốc gia này cũng thường có các quy định quản lý nội địa hoặc an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn các sản phẩm của Mỹ xâm nhập vào thị trường của họ../.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!