Mỹ: Nhiều ngân hàng bị điều tra việc tuyển dụng

Khánh Ly (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/06/2015 19:28 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt các ngân hàng lớn của Mỹ và quốc tế đang bị chính quyền Mỹ điều tra vì có dấu hiệu tuyển dụng người nhà của các quan chức nước ngoài.

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đã yêu cầu các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Crédit Suisse, Deustche Bank và Citigroup giải trình về hàng chục trường hợp tuyển nhân viên của các ngân hàng này.

Chính quyền Mỹ nghi ngờ các ngân hàng trên đã tuyển dụng "con em" của nhiều lãnh đạo nước ngoài từ những năm 2000 với hy vọng nhận được những hợp đồng hoặc để đảm bảo các mối quan hệ cần thiết để các ngân hàng phát triển tại thị trường nước sở tại.

Hiện, mới chỉ có ngân hàng UBS cho biết sẽ hợp tác với các nhà điều tra Mỹ còn các ngân hàng khác không đưa ra bình luận.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước