Mỹ nới lỏng "vòng kim cô" cho Huawei

Thùy An-Thứ tư, ngày 23/09/2020 15:02 GMT+7

Ảnh: Getty

VTV.vn - Intel đã nhận được giấy phép từ Chính phủ Mỹ để bán một số sản phẩm nhất định cho Huawei.

Phát ngôn viên của Intel cho biết, nhà sản xuất chip này đã nhận được giấy phép từ Chính phủ Mỹ để cung cấp cho Huawei một số sản phẩm nhất định. Thông báo này không nói rõ tên những sản phẩm này.

Tuyên bố của Intel cho thấy, công ty đã tiến hành các thủ tục xin phép tiếp được làm ăn với Huawei và đã nhận được giấy phép từ chính quyền Mỹ.

Mỹ nới lỏng vòng kim cô cho Huawei - Ảnh 1.

Intel nhận được giấy phép từ Chính phủ Mỹ để cung cấp một số sản phẩm nhất định cho Huawei

Truyền thông cũng đưa tin, ngày 15/9 vừa qua, Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc (SMIC), công ty sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất chip, cũng đã có động thái tương tự khi nộp đơn xin phép lên Chính phủ Mỹ để được tiếp tục cung cấp sản phẩm của Huawei.

Một số thông tin khác cho hay, công ty sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix cũng đã nộp đơn nhưng bị từ chối.

Từ tháng 5 năm ngoái, chính quyền Mỹ đã liệt Huawei vào "danh sách đen" với lý do đe dọa an ninh quốc gia. Trong tất cả các tuyên bố, Huawei đều phủ nhận điều này, đồng thời khẳng định họ trở thành mục tiêu của chính quyền Mỹ vì những lý do chính trị hơn là mối quan tâm đến quyền riêng tư hay bảo mật.

Kể từ đó, chính quyền của Tổng thống Trump liên tục siết chiếc vòng kim cô với Huawei trong đó nặng nhất là những biện pháp trừng phạt bổ sung được công bố vào giữa tháng 8. Theo đó, từ sau nửa đêm 14/9 (theo giờ Mỹ), tất cả nhà cung cấp của Huawei trên khắp thế giới sẽ phải dừng bán hàng cho Huawei nếu sản phẩm của họ chứa công nghệ Mỹ. Nếu muốn tiếp tục làm ăn với Huawei, các nhà cung cấp này cần phải có giấy phép từ Bộ Thương mại nước này.

Mỹ nới lỏng vòng kim cô cho Huawei - Ảnh 2.

Cấp phép cho Huawei, Mỹ nới lỏng "vòng kim cô" cho Huawei (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Điều đáng nói là những thành phần mà các đối tác trên khắp thế giới cung cấp cho Huwei lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng: từ chất bán dẫn đến màn hình, ống kính máy ảnh, thậm chí cả bảng mạch.

Vào tuần trước, chính phủ Mỹ đã ban hành hạn chế mới cho các công ty Mỹ đang làm ăn với Huawei, trong đó tập đoàn Trung Quốc sẽ không thể mua bất cứ chip bán dẫn sử dụng công nghệ của Mỹ.

Vận xui của Huawei cũng khiến các nhà cung cấp gặp khó

Việc mất đi một bạn hàng lớn như Huawei có thể khiến một số công ty cung cấp gặp rủi ro. Các chuyên gia đánh giá sẽ mất thời gian để một số công ty cân bằng lại danh mục khách hàng của mình.

Huawei là khách hàng lớn thứ hai, chiếm gần 20% doanh thu của TSMC. Công ty này có khả năng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống do Huawei để lại do nhu cầu mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng 5G, các ứng dụng điện toán hiệu suất cao và điện thoại thông minh 5G từ các khách hàng khác như Apple, Nvidia và AMD.

Mỹ nới lỏng vòng kim cô cho Huawei - Ảnh 3.

Lệnh cấm của Mỹ với Huawei cũng khiến nhiều công ty gặp khó

Tuy nhiên, không phải nhà cung cấp nào cũng có cơ sở khách hàng đa dạng như vậy. Bên cạnh đó, nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại có thể gây thêm nhiều bất ổn. ASE Technology Holding, nhà đóng gói và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới, cảnh báo rằng lệnh cấm đối với Huawei sẽ ảnh hưởng đến doanh thu năm 2020 của công ty này ở con số không hề nhỏ.

Các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc, như Samsung và SK Hynix cũng đã dự kiện về những tác động tiêu cực với công ty mình nói riêng và thị trường nói chung sau lệnh cấm với Huawei.

Theo Eugene Investment & Securities, Huawei là khách hàng lớn thứ hai của Samsung về chất bán dẫn sau Apple, chiếm 3,2% doanh số của công ty. Với SK Hynix, Huawei chiếm 11,4% doanh số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước