Samsung dừng bán chip cho Huawei

Thùy An-Thứ tư, ngày 09/09/2020 15:25 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Lệnh trừng phạt mà Mỹ đang tác động ngày một rõ ràng hơn đến gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.

Trang The Verge dẫn nguồn tin từ Chosun Ilbo cho biết, Samsung và nhà sản xuất bộ nhớ SK Hynix được cho là sẽ tạm ngừng bán linh kiện cho Huawei kể từ ngày 15/9 tới đây.

Theo Chosun Ilbo, điều này xuất phát từ lệnh cấm mà chính phũ Mỹ đang áp dụng với Huawei. Trong đó có điều khoản, những công ty không phải của Mỹ không được bán linh kiện được chế tạo từ các thành phần hoặc từ công nghệ Mỹ cho Huawei.

Trước đó vào tháng 5, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC đã đình chỉ các đơn hàng cho Huawei cũng bởi từ lệnh cấm của Mỹ.

Samsung dừng bán chip cho Huawei - Ảnh 1.

Huawei ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc tìm nguồn cung chip nhớ cho các mẫu smartphone của mình

Lệnh cấm của Chính phủ Mỹ đang ngày càng khiến Huawei trở nên khó khăn hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung chip cho các mẫu smartphone của mình. Hiện Qualcomm được đồn đoán đang tiến hành các hoạt động vận động hành lang để có thể cung cấp chip cho Huawei, tuy nhiên chưa có bất cứ tín hiệu khả quan nào.

Trong khi đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, theo AP, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh tiêu dùng Richard Yu cho biết Huawei có thể sẽ dừng việc sản xuất chip Kirin do hãng này phát triển vào tháng tới do lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, hy vọng của Huawei vào SMIC – công ty sản xuất chip số 1 Trung Quốc cũng đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Cách đây ít ngày, theo một báo cáo, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang xem xét đưa SMIC vào danh sách đen trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các áp lực nhằm vào các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc với các bên liên quan để quyết định về việc có hay không bổ sung SMIC vào "danh sách đen" của Bộ Thương mại nước này. Nếu điều này xảy ra, các doanh nghiệp Mỹ cần phải có giấy phép đặc biệt để tiếp tục kinh doanh với SMIC.

"Bộ Quốc phòng đang làm việc với cơ quan liên ngành nhằm phân tích những thông tin hiện có trước khi có thể kết luận liệu các hành vi của SMIC đủ để đưa công ty này vào danh sách của Bộ Thương mại Mỹ hay không", CNBC dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Báo cáo cũng cho biết, mối quan hệ giữa SMIC với quân đội Trung Quốc đang được giám sát chặt chẽ.

Về phía SMIC, công ty này nhấn mạnh không có bất cứ mối quan hệ nào với quân đội Trung Quốc, đồng thời khẳng định các sản phẩm chip và dịch vụ của mình chỉ dành cho mục đích dân sự và thương mại.

"Bất kỳ giả thuyết nào về mối quan hệ giữa công ty với quân đội Trung Quốc đều là những tuyên bố sai sự thật. Công ty đang hoàn toàn bị sốc và bối rối trước thông tin này. SMIC sẵn sàng trao đổi chân thành và minh bạch với các cơ quan của Chính phủ Mỹ để giải quyết những hiểu lầm tiềm tàng", SMIC tuyên bố trên tài khoản chính thức của mạng xã hội WeChat.

Ngày hôm qua, trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), cổ phiếu của SMIC đã mất gần 20% giá trị sau những thông tin về báo cáo nói trên.

Samsung dừng bán chip cho Huawei - Ảnh 2.

Theo Ming-Chi Kuo, trong trường hợp xấu nhất, Huawei có thể phải từ bỏ mảng smartphone

Vào đầu tháng 9 này, Ming-Chi Kuo của TF International Securities cho rằng mảng smartphone của Huawei khó có thể tồn tại dưới áp lực lệnh cấm từ Mỹ.

Chia sẻ với My Fix Guide, Ming-Chi Kuo cho biết khả năng cạnh tranh và thị phần của Huawei trên thị trường smartphone sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, bất kể công ty Trung Quốc có được cung cấp thêm linh kiện sau 15/9 hay không.

"Trường hợp khả dĩ nhất với Huawei là thị phần smartphone của công ty giảm sút, còn tồi tệ nhất là công ty buộc phải từ bỏ thị trường này", Ming-Chi Kuo dự đoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước