Mỹ sẽ soán ngôi Nga để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 06:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng Quốc tế ngày 27/2 dự báo Mỹ sẽ vượt Nga để trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới vào năm 2019.

Dự báo trên được đưa ra sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ vừa cho biết sản lượng khai thác dầu của Mỹ sẽ vượt mức 11 triệu thùng dầu mỗi ngày vào cuối năm nay. Trong khi, Nga hiện là nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, với sản lượng đạt gần 11 triệu thùng mỗi ngày.

Sản lượng khai thác dầu của Mỹ tăng đang khiến các thị trường dầu toàn cầu lo lắng nhất là trong bối cảnh nhóm các nước sản xuất dầu chủ chốt của thế giới, trong đó có Nga và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đang nỗ lực giảm sản lượng nhằm hỗ trợ giá dầu.

Dầu thô Mỹ hiện cũng đang được xuất khẩu nhiều hơn, đến cả các thị trường lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới tại châu Á, lấn át thị phần của OPEC và Nga.

Dầu đá phiến của Mỹ thách thức vị trí tiêu chuẩn của dầu Brent Biển Bắc Dầu đá phiến của Mỹ thách thức vị trí tiêu chuẩn của dầu Brent Biển Bắc

VTV.vn - Dầu Brent Biển Bắc hiện đang là loại dầu được dùng phổ biến nhất làm thước đo cho tiêu chuẩn giá dầu quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước