Mỹ tăng thuế với các mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu

Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 07:23 GMT+7

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Rạng sáng 23/3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch tăng thuế trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm đối với hàng hoá Trung Quốc nhập khẩu vào nước này.

Động thái này làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc trả đũa thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

Hiện thực hoá cam kết từ lúc còn tranh cử, Tổng thống Mỹ ký văn bản giao cơ quan chức năng đề xuất kế hoạch tăng thuế trị giá có thể lên tới 60 tỷ USD đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu. Tổng thống Mỹ cho rằng đây là cách để làm giảm thâm hụt thương mại song phương với Trung Quốc được cho là lên đến hơn 500 tỷ USD.

Đây là bước tiếp theo của chính quyền Trump sau kết luận điều tra của Cơ quan đại diện thương mại Mỹ cáo buộc các công ty Trung Quốc đã vi pham sở hữu trí tuệ của nước này. Ngoài việc tăng thuế, Tổng thống Mỹ cũng giao Bộ Tài chính đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào những ngành công nghệ mũi nhọn của Mỹ.

Phát súng khai mào đã nổ. Trong vòng 2 tuần nữa, Cơ quan đại diện thương mại Mỹ sẽ đưa ra danh sách các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc phải chịu thuế gia tăng. Dự kiến trong số này sẽ bao gồm các mặt hàng như công nghệ thông tin, máy móc và hàng không vũ trụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước