Mỹ thặng dư ngân sách 214 tỷ USD trong tháng 4/2018

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính Mỹ, nước này đã đạt thặng dư ngân sách 214 tỷ USD trong tháng 4/2018, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2017, nhờ nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát do hãng tin Anh Reuters thực hiện đã ước tính Mỹ có thể thặng dư ngân sách 193,75 tỷ USD trong tháng 4/2018. 

Chính phủ Mỹ đã thu được 314 tỷ USD từ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 4/2018, cao hơn khoảng 100 tỷ USD so với tổng thu ngân sách của nước này trong tháng 3/2018. Trong nửa đầu tài khóa 2017-2018 (bắt đầu từ ngày 1/10/2017-30/9/2018), Mỹ thâm hụt ngân sách 385,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ tài khóa 2016-2017, chủ yếu do chính sách cắt giảm thuế của Mỹ. 

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính thâm hụt ngân sách của nước này sẽ ở mức 804 tỷ USD trong tài khóa 2018, tăng 140 tỷ USD so với tài khóa 2017. Thâm hụt ngân sách của Mỹ dự kiến sẽ ở gần ngưỡng 1.000 tỷ USD vào năm 2019 và ở trên mức này trong tương lai gần. 

Bên cạnh đó, CBO dự đoán nợ công của Mỹ sẽ tăng từ mức tương đương 78% GDP trong năm 2018 lên 96% GDP vào năm 2028, mức cao nhất kể từ năm 1946. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước