Mỹ tồn thịt ba chỉ lợn lớn nhất trong 48 năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/10/2019 16:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất được chính phủ Mỹ công bố, Mỹ đang ngồi trên "núi" thịt ba chỉ lớn nhất trong 48 năm qua.

Lượng hàng tồn kho này được kỳ vọng sẽ được giải quyết khi Trung Quốc tăng nhập khẩu thịt lợn.

Hơn 18.000 tấn thịt ba chỉ lợn, thường dùng làm thịt xông khói, đang nằm trong các kho đông lạnh tính đến cuối tháng 9. Đây là lượng hàng tồn kho nhiều nhất kể từ năm 1971. Nguyên nhân được xác định là do tổng đàn lợn của Mỹ tăng, đặc biệt trong những tháng hè vừa qua. 

Theo chuyên gia, các nhà sản xuất thịt lợn đã tăng sản lượng với kỳ vọng lực cầu thịt lợn nhập khẩu từ Trung Quốc, quốc gia đang bị tàn phá nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi, có thể mang về khoản lợi nhuận lớn.

Khủng hoảng thiếu thịt lợn, người dân Trung Quốc chuyển sang ăn thịt chó, thịt thỏ Khủng hoảng thiếu thịt lợn, người dân Trung Quốc chuyển sang ăn thịt chó, thịt thỏ

VTV.vn - Một số địa phương tại Trung Quốc đã tìm tới thịt chó, thịt thỏ để đảm bảo nguồn thực phẩm thay thế thịt lợn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước