Mỹ trừng phạt công ty năng lượng quốc doanh của Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/07/2019 08:35 GMT+7

VTV.vn - Công ty Trung Quốc bị trừng phạt vì tiếp tục mua dầu thô từ Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo, Mỹ đã trừng phạt công ty năng lượng quốc doanh của Trung Quốc vì đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran.

Công ty năng lượng Trung Quốc bị trừng phạt có trụ sở tại Bắc Kinh. Trước đây, công ty này đã bị chính quyền Tổng thống Barack Obama trừng phạt vào năm 2012 khi hợp tác với Iran.

Mỹ trừng phạt ngành hóa dầu của Iran Mỹ trừng phạt ngành hóa dầu của Iran

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào ngành hóa dầu của Iran với mục đích gia tăng sức ép đối với nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước