Mỹ, Trung Quốc bắt đầu đợt áp thuế bổ sung mới đối với hàng hóa của nhau

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/09/2019 17:33 GMT+7

Một cửa hàng giày tại San Francisco (Mỹ) với những đôi giày thể thao nhập từ Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Một đợt thuế bổ sung của Mỹ và Trung Quốc áp dụng với hàng hóa của nhau đã chính thức có hiệu lực vào vào lúc 11h ngày 1/9 (theo giờ Việt Nam).

Theo đó, chính quyền của Mỹ đã bắt đầu áp thế 15% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tổng trị giá 125 tỷ USD, gồm loa thông minh, tai nghe hồng ngoại Bluetooth và nhiều loại giày dép. 

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh bắt đầu áp các mức thuế bổ sung 5% và 10% đối với 1.717 mặt hàng của Mỹ và lần đầu tiên áp thuế 5% đối với dầu thô của Mỹ.


Hậu quả cuộc chiến thuế quan với Mỹ và Trung Quốc Hậu quả cuộc chiến thuế quan với Mỹ và Trung Quốc

VTV.vn - Cuộc chiến thuế quan khiến lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 giảm mạnh. Các con số thống kê cũng cho thấy các dấu hiệu giảm sút của kinh tế Mỹ, Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước