Mỹ - Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận tránh thao túng tiền tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 14:34 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định vừa được ông Myron Brilliant, người đứng đầu bộ phận các vấn đề quốc tế Phòng Thương mại Mỹ, đưa ra.

Theo ông Brilliant, một thỏa thuận về tiền tệ sẽ khiến Chính phủ Mỹ không áp thuế bổ sung lên hàng nhập khẩu Trung Quốc vào ngày 15/10. 

Thỏa thuận tiền tệ có thể sẽ tuân theo các cam kết mà Washington và Bắc Kinh đã đồng ý hồi tháng 2/2019 và cũng sẽ tương tự như cam kết trước đó của Trung Quốc với Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), để Trung Quốc có thể tránh bị gắn mác "thao túng tiền tệ". 

Trước đó, Mỹ từng nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, cho rằng nước này đã cố ý để đồng Nhân dân tệ suy yếu, qua đó giảm bớt tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ và hỗ trợ ngành xuất khẩu.

'Ma sát' Mỹ - Trung có thể kéo dài trên 10 năm "Ma sát" Mỹ - Trung có thể kéo dài trên 10 năm

VTV.vn - Mâu thuẫn lợi ích Mỹ - Trung dẫn đến các mâu thuẫn khác như thương mại, có thể kéo dài trên 10 năm cùng với xu hướng chuyển dịch đầu tư của các DN Nhật Bản vào Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước