Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 07/01/2019 09:11 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstock

VTV.vn - Hôm nay (7/1), Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại sau một thời gian dài gián đoạn. Các quan chức Mỹ đã tới Bắc Kinh chuẩn bị cho vòng đàm phán kéo dài 2 ngày.

Vòng đàm phán này cũng là bước đi cụ thể đầu tiên nhằm triển khai thỏa thuận "đình chiến áp thuế" 90 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được bên lề thượng đỉnh G20 tại Argentina hồi đầu tháng 12/2018.

Đây sẽ là một vòng đàm phán ở cấp phó và được coi là một phép thử xem liệu hai bên, Mỹ và Trung Quốc liệu có đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3 tới. Đây là thời điểm kết thúc 90 ngày đình chiến. Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận sau thời hạn đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận rằng thuế của chúng ta chắc chắn đã làm Trung Quốc tổn thương nặng nề. Họ muốn giải quyết chuyện này vì kinh tế của họ đang không được tốt. Điều dó khiến họ phải đàm phán".

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc tại Argentina, Trung Quốc có một số động thái nhân nhượng như giảm thuế, tăng mua đỗ tương của Mỹ nhưng hầu như chưa có tiến triển gì về một thỏa thuận thương mại toàn diện giữa hai bên. Vì thế, vòng đàm phán này được đánh giá là bước đi quan trọng để hai bên đưa ra những yêu cầu và giới hạn của mình.

Thời hạn đình chiến mà hai nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được tại Argentina là 90 ngày. Nhưng đến nay, chỉ còn khoảng 50 ngày để hai bên xem xét liệu có đạt được một thỏa thuận thương mại dẫn tới ngừng leo thang áp thuế lên hàng hóa của nhau.

Tương lai nào cho căng thẳng Mỹ - Trung? Tương lai nào cho căng thẳng Mỹ - Trung? Doanh nghiệp Mỹ và tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Doanh nghiệp Mỹ và tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Mỹ dành gần 1.000 miễn trừ thuế quan cho hàng hóa Trung Quốc Mỹ dành gần 1.000 miễn trừ thuế quan cho hàng hóa Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước