Mỹ - Trung Quốc xúc tiến nối lại đàm phán thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/07/2019 14:40 GMT+7

VTV.vn - Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc vừa có một cuộc điện đàm, nối lại đối thoại thương mại song phương sau 2 tháng gián đoạn.

Đây là cuộc trao đổi chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí khôi phục việc đàm phán thương mại tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hôm 29/6.

Tham gia cuộc đối thoại có Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Chung Sơn. 

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại cuộc trao đổi, Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã nêu quan điểm với giới chức Mỹ về việc thực thi thỏa thuận "đình chiến thương mại" mà nguyên thủ hai nước đạt được trước đó. Về phía Mỹ, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đánh giá cuộc trao đổi "đã diễn ra trên tinh thần xây dựng" nhưng hiện vẫn còn quá sớm để cung cấp thông tin chi tiết.

Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong công nghệ cao Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong công nghệ cao

VTV.vn - Trung Quốc dần thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua giành vị trí số 1 tại các thị trường công nghệ cao. Đó là kết quả nghiên cứu được báo Nikkei Asian Review công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước