Mỹ - Trung thu hẹp khoảng cách khác biệt

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 09/01/2019 09:30 GMT+7

VTV.vn - Dù không đạt được bước tiến vượt bậc nhưng đàm phán thương mại Mỹ - Trung trong ngày đầu đã được giới phân tích ở Mỹ hoan nghênh.

"Mỹ - Trung thu hẹp khoảng cách khác biệt về thương mại" là title tờ Nhật báo Phố Wall nhận định về kết quả bước đầu của cuộc đàm phán. Theo tờ báo này, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được bước tiến khi Trung Quốc đồng ý về việc mua thêm hàng hoá, dịch vụ và mở cửa thị trường hơn cho doanh nghiệp Mỹ cho dù khoảng cách tới một thoả thuận chung vẫn còn rất xa.

Tờ báo trích lại lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng: "Đàm phán với Trung Quốc tiến triển rất tốt". Cho dù phía Trung Quốc chỉ dùng từ "có tính xây dựng" để miêu tả về kết quả đối thoại.

Kết quả đàm phán ngày đầu tiên đã khích lệ các nhà đầu tư phố Wall. Trang CNBC cho hay, khối ngành công nghệ được hưởng lợi hơn cả. Trang này trích lời của chuyên gia cho rằng nhà đầu tư đã lạc quan mạnh về triển vọng đàm phán, vì vậy, triển vọng làm ăn ở Trung Quốc của những hãng công nghệ trong nhóm FAANGs cũng sáng lạn. Nhà đầu tư đã bớt bị lo hơn và họ ngừng bán tháo các cổ phiếu của nhóm này.

Tờ The Street nhận xét bước tiến này cũng một phần nhờ cuộc gặp của Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Agrentina vào tháng 12/2018. Trang này trích số liệu cho thấy, Trung Quốc cũng đã có những bước đi mềm mỏng hơn sau cuộc gặp trên. Trung Quốc đã mở cửa để đón dòng vốn đầu tư 220 tỷ USD đầu tư vào hệ thống tài chính của nước này. Đây là bước đi ngay sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ phát đi tín hiệu kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng chậm lại trong năm nay.

Còn trang Marketwatch dành bài viết ngắn nói về việc trong khi ông Trump đang bận với việc nên phát biểu trước cả nước Mỹ khi nào về bức tường quốc gia, ông vẫn không quên nhắc về tiến độ đàm phán "rất tốt" của đoàn đàm phán Mỹ tại Trung Quốc. Trang này viết, cả 2 bên tin tưởng là đã đạt được bước tiến đủ lớn để tháng 2 gặp nhau ở Washington với cấp nội các sẽ đạt được một kết quả cụ thể hơn trước thời hạn tháng 3 - hạn cuối cùng Mỹ áp thuế cao lên số hàng hoá còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực.

Triển vọng cuộc đàm phán Mỹ - Trung tại Bắc Kinh Triển vọng cuộc đàm phán Mỹ - Trung tại Bắc Kinh

VTV.vn - Hôm nay (7/1), sự kiện được thị trường chờ đợi nhất chính là vòng đàm phán đầu tiên của năm mới giữa 2 nền kinh tế hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Bắc Kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước