Mỹ - Trung nối lại đàm phán

Thái Bình (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 08/01/2019 11:21 GMT+7

Phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ để đàm phán với những người đồng cấp phía Trung Quốc trong 2 ngày hội đàm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (7/1), tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Mỹ nối lại đàm phán nhằm giải quyết căng thẳng thương mại.

Hai nước đang nỗ lực đạt được một thoả thuận trước ngày 1/3 tới.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa quan chức Mỹ và Trung Quốc kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận hòa hoãn kéo dài 90 ngày nhằm tạo thời gian cho các nhà thương lượng đàm phán để đi đến thỏa thuận.

Dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ là Phó Đại diện Thương mại Jeffrey Gerrish.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng hai bên sẽ có "các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng" trong các cuộc gặp lần này.

Phản ứng tích cực trước cuộc đàm phán, sáng nay, mở cửa thị trường chứng khoán Hong Kong tăng 1,52%. Chinext Index, được xem là chỉ số Nasdaq của Trung Quốc, cũng tăng 0,42%.

Cuộc đàm phán cấp thứ trưởng Mỹ - Trung dự kiến diễn ra đến hết ngày mai (8/1).

Theo giới thạo tin, nhiều cuộc hội đàm cấp cao hơn sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để đạt kết quả đàm phán tốt thì Mỹ - Trung Quốc phải tích cực tìm cách giải quyết những khác biệt lớn nhất đang tồn tại về sở hữu trí tuệ, nông sản, giảm thuế ô tô, mở cửa ngân hàng, made in China 2025, vấn đề Huawei và mạng 5G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước